IAEA cảnh báo nguy cơ khủng bố tấn công các cơ sở hạt nhân

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo khủng bố có thể sẽ tấn công hoặc phá hoại các cơ sở hạt nhân tại những quốc gia mà an ninh bị suy yếu.
IAEA cảnh báo nguy cơ khủng bố tấn công các cơ sở hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 26/1, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano cảnh báo khủng bố có thể sẽ tấn công hoặc phá hoại các cơ sở hạt nhân tại những quốc gia mà an ninh bị suy yếu, đồng thời hối thúc các chính phủ hãy luôn đề cao cảnh giác.

Trong bài diễn thuyết tại Singapore, ông Amano nói: "Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế hiện nay. Trong lĩnh vực này, hợp tác quốc tế đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi các phần tử khủng bố luôn nhằm vào những mắt xích yếu. Nước nào không nhận thức được mối đe dọa do khủng bố phá hoại hoặc tấn công nhằm vào các nhà máy điện hay cơ sở hạt nhân thì nước đó sẽ đối mặt với mối nguy hiểm lớn nhất."

Tuy nhiên, ông Amano không nói đến bất kỳ mối đe dọa hay quốc gia cụ thể nào.

Tháng Bảy năm ngoái, báo chí đưa tin Đại sứ Iraq tại Liên hợp quốc Mahamed Ali Alhakim đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo phiến quân đã chiếm giữ gần 40kg các hợp chất urani lưu giữ tại Đại học Mosul.

Một tháng trước đó, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giành quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria đồng thời tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo tại những khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục