IAEA sẽ hợp tác với Mỹ để triển khai thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano bày tỏ tin tưởng sẽ hợp tác tốt đẹp với Mỹ để thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran trong thời gian tới.
IAEA sẽ hợp tác với Mỹ để triển khai thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano bày tỏ tin tưởng sẽ hợp tác tốt đẹp với Mỹ để thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran trong thời gian tới.

Phát biểu trên được đưa ra sau chuyến thăm Washington của ông Amano hồi tuần trước.

Tại Washington, ông Amano đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và IAEA đều không đưa ra bình luận gì về nội dung của các cuộc họp.

Ông Tillerson trước đó từng kêu gọi xem xét lại toàn bộ thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 được ký kết năm 2015 nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của nước này để đổi lấy việc Phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận với Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục