IAEA tái khẳng định cam kết hỗ trợ các cơ sở hạt nhân ở Ukraine

Tổng Giám đốc IAEA cho biết đã gặp Tổng thống Zelensky tại thành phố Zaporizhzhia và trao đổi nhiều thông tin về việc bảo vệ nhà máy hạt nhân quan trọng nêu trên.
IAEA tái khẳng định cam kết hỗ trợ các cơ sở hạt nhân ở Ukraine ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine ngày 11/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTVXN tại châu Âu, ngày 27/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu vực nhà máy thủy điện Dnipro, miền Nam Ukraine.

Cuộc gặp trên diễn ra trước thềm chuyến thăm của người đứng đầu IAEA tới nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia diễn ra trong tuần này. 

Dnipro là một phần quan trọng trong hệ thống hỗ trợ an toàn hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. 

Chia sẻ trên Twitter, ông Grossi cho biết đã gặp Tổng thống Zelensky tại thành phố Zaporizhzhia và trao đổi nhiều thông tin về việc bảo vệ nhà máy hạt nhân quan trọng nêu trên.

[Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky]

Ông tái khẳng định IAEA luôn dành sự ủng hộ đầy đủ cho các nhà máy hạt nhân Ukraine.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng Giám đốc IAEA Grossi thông báo sẽ tới thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện đang do quân đội Nga kiểm soát.

Theo IAEA, chuyến thăm thứ 2 của ông Grossi tới Zaporizhzhia kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát nhằm trực tiếp đánh giá tình hình an ninh và an toàn hạt nhân tại cơ sở này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục