IATA: Các hãng hàng không sẽ "kiếm bộn" trong năm 2016

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo xu hướng giảm giá dầu cùng với nhu cầu du lịch đang tăng mạnh mẽ sẽ là hai yếu tố giúp các hãng hàng không bội thu trong năm 2016.
IATA: Các hãng hàng không sẽ "kiếm bộn" trong năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 10/12 dự báo xu hướng giảm giá dầu cùng với nhu cầu du lịch đang tăng mạnh mẽ sẽ là hai yếu tố giúp các hãng hàng không bội thu trong năm 2016.

IATA ước tính lợi nhuận ròng của các hãng hàng không sẽ “leo” lên mức kỷ lục 36,3 tỷ USD trong năm 2016 sau khi ước đạt 33 tỷ USD trong năm 2015. Theo IATA, hơn một nửa trong số lợi nhuận này sẽ thuộc về các hãng hàng không của Bắc Mỹ.

IATA là tổ chức đại diện cho gần 260 hãng hàng không, chiếm đến 83% lưu lượng vận chuyển hàng không toàn cầu.

Trước đó, IATA dự đoán lợi nhuận của các hãng hàng không sẽ chỉ đạt 29,3 tỷ USD trong năm 2015 nhưng sau đó đã điều chỉnh con số này sau khi chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu đi lại trên toàn cầu trong năm nay nhờ tình hình kinh tế được cải thiện và giá nhiên liệu xuống thấp.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IATA Tony Tyler vẫn tỏ ra rất thận trọng khi cho rằng bức tranh về lợi nhuận của ngành hàng không nên được nhìn theo hướng “mong manh” hơn là “bền vững.”

Ông Tyler cho rằng không nên quá kỳ vọng những yếu tố thương mại trên sẽ duy trì trong dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục