Ibrahimovic chế giễu các cầu thủ Chelsea sau khi nhận thẻ đỏ

Zlatan Ibrahimovic đã tỏ ra vô cùng tức giận với cách hành xử của các cầu thủ Chelsea và cho rằng họ "chẳng khác gì 11 đứa trẻ."
Ibrahimovic chế giễu các cầu thủ Chelsea sau khi nhận thẻ đỏ ảnh 1Ibrahimovic bị truất quyền thi đấu. (Nguồn: Daily Mail)

Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ đã bị truất quyền thi đấu ở trận "đại chiến" tại Stamford Bridge thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League, đã tỏ ra vô cùng tức giận với cách hành xử của các cầu thủ Chelsea.

Chân sút người Thụy Điển cho rằng các cầu thủ đội chủ nhà "chẳng khác gì những đứa trẻ" khi vây quanh trọng tài và hệ quả là anh phải rời sân từ phút 32 của trận đấu.

"Khi thấy trọng tài rút thẻ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không cho là hành vi của mình đáng nhận thẻ đỏ," Ibrahimovic phát biểu sau trận đấu. "Điều tồi tệ nhất là khi ấy tôi thấy tất cả các cầu thủ Chelsea đều vây quanh trọng tài. Trông họ chẳng khác gì 11 đứa trẻ."

Chia sẻ về tình huống phạm lỗi, Ibrahimovic nói: "Tôi đã rút chân lại khi trông thấy cậu ta cố lao tới chuồi bóng. Tôi không biết liệu cậu ta có diễn kịch sau đó hay không nhưng điều đó chả còn quan trọng. Chúng tôi đã thắng và hướng tới những mục tiêu mới."

Sau trận đấu này, cựu trọng tài người Anh Graham Poll cũng thẳng thắn cho rằng: "Cách cầu thủ Chelsea cư xử khi bao vây lấy trọng tài Bjorn Kuipers thật đáng xấu hổ. Nhưng có vẻ như đó là dấu hiệu đang ngày càng phổ biến trong những trận cầu hiện đại."

Cựu cầu thủ Jamie Carragher cũng chê bai về cách hành xử của cầu thủ Chelsea: "Cách các cầu thủ Chelsea phản ứng thật quá đáng xấu hổ. Đấy là phong cách chỉ có ở những đội Jose Mourinho dẫn dắt."

Với việc giành vé vào tứ kết Champions League, PSG đã trả sòng phẳng món nợ mà họ đã vay Chelsea ở mùa trước. Điều đáng nói. PSG cũng đã đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách - giống như điều mà The Blues đã làm đối với họ mùa trước (hòa 3-3 sau hai lượt trận)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục