ICC: Quân đội Mỹ có thể đã phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan

Ngày 14/11, các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết có cơ sở ban đầu để tin rằng các lực lượng Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh khi tra tấn tù nhân ở Afghanistan.
ICC: Quân đội Mỹ có thể đã phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan ảnh 1Binh sĩ Mỹ phong tỏa hiện trường vụ đánh bom xe thứ hai ở Kabul ngày 4/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/11, các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) cho biết có cơ sở ban đầu để tin rằng các lực lượng Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh khi tra tấn tù nhân ở Afghanistan và những cơ sở giam giữ bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại các nơi khác như Ba Lan, Litva và Romania trong các năm 2003 và 2004.

Báo cáo của Văn phòng Công tố ICC nêu rõ "các thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ dường như đã tra tấn ít nhất 61 người bị giam giữ" trong khi nhân viên CIA dường như đã tra tấn 27 tù nhân khác.

Báo cáo cũng cho biết, Văn phòng Công tố sẽ sớm quyết định liệu có theo đuổi một cuộc điều tra đầy đủ hay không. Việc này có thể dẫn đến việc truy tố một số cá nhân và phát lệnh bắt giữ.

Phát hiện trên đánh dấu một bước quan trọng trong tiến trình đánh giá kéo dài một thập kỷ qua của ICC về cuộc xung đột tại Afghanistan và có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của chính quyền mới ở Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục