Iceland đồng ý cho tập đoàn Trung Quốc thuê đất

Chính phủ Iceland phê duyệt dự án cho Tập đoàn Zhongkun của Trung Quốc thuê 30.640 hécta đất với thời hạn được kéo dài tới 99 năm.
Sau khi đề nghị mua khu nghỉ dưỡng thiên nhiên rộng lớn ở Iceland bị chính phủ nước này bác bỏ, Tập đoàn Zhongkun của Trung Quốc cuối cùng cũng đã được chính phủ Iceland “bật đèn xanh” trong việc cho thuê lại.

Bà Yao Chen, phát ngôn viên của Tập đoàn Zhongkun cho biết, Chính phủ Iceland đã phê duyệt dự án cho thuê 30.640 hécta đất. Hợp đồng thuê có thể có thời hạn kéo dài tới 99 năm và có thể được ký vào giữa tháng Sáu tới.

Năm ngoái, chính phủ Iceland đã từ chối đề nghị mua khu đất nhằm xây khu nghỉ dưỡng của ông Huang Nubo, người sáng lập tập đoàn Zhongkun, vì những lo ngại về sở hữu nước ngoài.

Tuần trước, một ủy ban đại diện cho các bộ của Iceland như tài chính, thương mại và công nghiệp đã đề nghị chính phủ thông qua kế hoạch cho tập đoàn Zhongkun thuê đất.

Theo đề xuất, phía Tập đoàn Zhongkun muốn thuê một nông trại và một ngọn núi cằn cỗi, cũng là khu đất trên bờ phía bắc của Iceland mà ông Huang Nubo đã định mua đứt trước đó với giá 8,8 triệu USD./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục