ICG: Triển vọng cải cách ở Triều Tiên vẫn khá u ám

ICG kết luận cuộc chuyển giao quyền lực cho ông Kim Jong-Un đã hoàn tất, đồng thời cũng dự báo triển vọng cải cách ở Triều Tiên khá u ám.

Bản báo cáo về Triều Tiên do Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) công bố ngày 25/7 kết luận cuộc chuyển giao quyền lực cho ông Kim Jong-Un đã hoàn tất, đồng thời cũng dự báo triển vọng cải cách ở Triều Tiên khá u ám và nhân vật lãnh đạo trẻ tuổi này có thể sẽ nắm quyền rất lâu trong lúc kho vũ khí hạt nhân mỗi ngày một lớn.

 

Đài TNHK dẫn tổ chức nghiên cứu độc lập này cho rằng tuy Phó Nguyên soái Triều Tiên Ri Yong Ho bị cách chức trong thời gian gần đây nhưng không có dấu hiệu rõ ràng nào về một âm mưu nhằm lật đổ tân lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-Un.

 

Giáo sư Daniel Pinkston, tác giả chính của báo cáo trên nói rằng thân phụ của ông Kim Jong-Un đã thực hiện những nỗ lực đáng kể để bảo đảm cho con trai ông giữ vững quyền lực.

 

Ông nói: "Ông Kim Jong-Un vẫn nắm vững quyền lực trong tay bất chấp việc Phó Nguyên soái Ri Yong Ho bị thanh trừng. Và tôi tin rằng chướng ngại đối với một hành động tập thể để chống lại ông Kim Jong-Un và gia đình họ Kim là rất lớn. Chúng tôi không nhận thấy có những sự thay đổi đáng kể về chính sách của Triều Tiên trong tương lai gần."

 

Báo cáo của ICG kết luận rằng “triển vọng cải cách” ở Triều Tiên khá u ám. Ông Pinkston cho biết những sự kiện rời rạc ở Bình Nhưỡng không đủ để hậu thuẫn cho nhận định rằng Triều Tiên đang bắt đầu thay đổi.

 

Trong khi đó, một nguồn tin tình báo phương Tây nói rằng tuy chưa có dấu hiệu về sự thay đổi cơ bản nhưng những sự kiện lý thú đang diễn ra ở Bình Nhưỡng hầu như mỗi ngày.

Những sự kiện này bao gồm việc thuyên chuyển giới chức cấp cao và những hành động nhằm đề cao uy tín của nhà lãnh đạo trẻ tuổi cũng như việc lập lại những chỉ trích gay gắt đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục