IEA hối thúc OPEC cắt giảm sản lượng để giá dầu tăng bền vững

IEA thức giục OPEC nhanh chóng thực hiện cắt giảm sản lượng như cam kết nếu mong muốn giá dầu tăng bền vững - nhân tố sẽ hỗ trợ nền kinh tế của các nước này.
IEA hối thúc OPEC cắt giảm sản lượng để giá dầu tăng bền vững ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang hối thúc các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhanh chóng thực hiện cắt giảm sản lượng như cam kết nếu mong muốn giá dầu tăng bền vững - nhân tố sẽ hỗ trợ nền kinh tế của các nước này.

Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 11/10, IEA cho biết sản lượng dầu của OPEC đã đạt mức cao kỷ lục 33,64 triệu thùngmỗi ngày trong tháng Chín.

Trong khi sản lượng dầu của Iraq tăng cao kỷ lục thì các cảng xuất khẩu dầu của Libya cũng đã hoạt động trở lại.

Đặc biệt, sản lượng dầu của quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC là Nga đã đạt mức cao kỷ lục thời hậu XôViết.

Trong khi sản lượng dầu thế giới tiếp tục tăng, IEA cho biết nhu cầu dầu thế giới đang tăng chậm lại cùng với sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu, một sự kết hợp có thể gây sức ép làm giảm giá dầu.

IEA dự đoán thị trường dầu thế giới sẽ vẫn trong tình trạng dư cung cho đến giữa năm 2017 nếu OPEC không thực hiện thỏa thuận đạt được hồi tháng Chín vừa qua tại Algeria là cắt giảm sản lượng xuống 32,5-33 triệu thùng mỗi ngày.

Trước đó, giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 10/10 tăng lên mức cao nhất năm 2016 sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước Nga sẵn sàng cùng với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạn chế sản lượng khai thác dầu thô.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York , giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 11 tăng 1,54 USD (3,1%) lên 51,35 USD mỗi thùng, mức cao nhất kể từ tháng Bảy năm ngoái.

Tại London, giá dầu Brent tăng 1,21 USD (2,3%) lên 53,14 USD mỗi thùng.

Trước đó có lúc dầu Brent được giao dịch với giá 53,73 USD mỗi thùng, mức cao nhất kể từ ngày 9/11/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục