IEA nâng nhẹ triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ

Theo IEA, 4 thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới gồm châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản sẽ tiếp tục chi phối nhu cầu "vàng đen" năm 2012.
Ngày 11/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng nhẹ triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới, song cảnh báo Iran vẫn có thể gây cú sốc nguồn cung dầu mỏ bất chấp giá mặt hàng này đã giảm và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng sản lượng.

Trong báo cáo hàng tháng của mình, IEA cho rằng giá dầu mỏ giảm nhẹ trong tháng Tư do các số liệu kinh tế ảm đạm ở Mỹ và châu Âu, cũng như quan hệ giữa Iran với phương Tây có phần lắng dịu. Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ trong những tháng cuối năm vẫn đầy bất trắc và các nguy cơ địa chính trị có khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá dầu lên cao.

Theo IEA, bốn thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới gồm châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiếp tục chi phối nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" trong năm 2012.

Nhu cầu ở châu Âu rất thấp, tương xứng với tình trạng kinh tế đình trệ trong khu vực, nhưng chiều hướng giảm cầu ở Bắc Mỹ có phần nhẹ hơn.

Nhu cầu ở Trung Quốc vẫn tăng song thấp hơn tỷ lệ phần trăm hai con số hồi đầu năm 2011.

IEA cho rằng nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng 0,8 triệu thùng/ngày lên tới 90 triệu thùng/ngày trong năm 2012, do tiêu thụ ở các nền kinh tế mới nổi bù đắp phần giảm cầu ở những nước giàu hơn trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Về vấn đề nguồn cung, IEA cho biết các nước OPEC đã bắt đầu tăng sản lượng từ tháng Tư nhằm ứng phó với bất kỳ cú sốc nguồn cung nào do những căng thẳng liên quan đến Iran gây ra.

Nguồn cung toàn cầu tăng 0,6 triệu thùng ngày lên 91 triệu thùng/ngày trong tháng Tư. Tổ chức này kêu gọi OPEC tăng sản lượng 0,2 triệu thùng/ngày lên 30,9 triệu thùng/ngày trong quý 3/2012 và 0,4 triệu thùng/ngày lên 30,7 triệu thùng/ngày trong quý 4 cùng năm này.

Tuy nhiên, nguồn cung từ các nước không thuộc OPEC trong tháng Ba là khan hiếm do những dấu hiệu rối loạn sản lượng ở Australia, Colombia, Brazil, Biển Bắc và châu Phi.

IEA nhận định mặc dù sản lượng dầu thô của Iran không thay đổi, đứng ở mức 3,3 triệu thùng/ngày trong tháng Tư, song các biện pháp trừng phạt được áp dụng nhằm vào Tehran trong tháng Bảy báo hiệu nhiều bất trắc trong những tháng tới.

Theo IEA, việc theo dõi các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran ngày càng trở nên khó khăn sau khi có tin nói công ty vận tải dầu mỏ quốc gia của Iran đã ra lệnh cho các tàu của mình tắt đèn báo hiệu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục