Sản lượng dầu thế giới năm 2016 giảm mạnh nhất trong 24 năm

IEA: Sản lượng dầu thế giới năm 2016 giảm mạnh nhất trong 24 năm

Giá dầu rẻ sẽ ảnh hưởng bất lợi tới các nhà sản xuất dầu với chi phí cao, dẫn tới khả năng sản lượng dầu thế giới trong năm 2016 có thể giảm mạnh nhất trong 24
IEA: Sản lượng dầu thế giới năm 2016 giảm mạnh nhất trong 24 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), giá dầu rẻ được báo hiệu qua chính sách bảo vệ thị phần của Saudi Arabia sẽ ảnh hưởng bất lợi tới các nhà sản xuất dầu với chi phí cao như các doanh nghiệp khai thác dầu đá phiến của Mỹ, dẫn tới khả năng sản lượng dầu thế giới trong năm 2016 có thể giảm mạnh nhất trong 24 năm qua.

Cụ thể, IEA dự đoán sản lượng dầu của các nước ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể giảm 500.000 thùng/ngày trong năm 2016, mức giảm lớn nhất trong 24 năm qua, trong đó các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ chiếm tới 80% mức giảm này.

Bên cạnh đó, IEA cũng cho hay, giá dầu rẻ cũng đang tác động tới người tiêu dùng với tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2015 đang hướng tới mức cao nhất trong 5 năm qua.

Trong khoảng 18 tháng qua, thị trường dầu mỏ đã chịu sự chi phối của chính sách ngày càng minh bạch hơn của Saudi Arabia - quốc gia thành viên chủ chốt của OPEC - nhằm bảo vệ vị thế trước sự nổi lên của các nhà sản xuất dầu đá phiến đang thay đổi cục diện thị trường dầu thế giới bằng cách giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào dầu nhập khẩu.

Giá dầu ở mức hơn 100 USD/thùng trong năm 2013 đã cho phép các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sử dụng những công nghệ đắt đỏ để khai thác các mỏ dầu trước đây chưa “đụng tới” và tăng nhanh nguồn cung ở nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới này.

Tuy vậy, với việc Saudi Arabia và các đối tác OPEC từ chối cắt giảm sản lượng, giá dầu thô liên tục giảm từ mức hơn 100 USD/thùng cuối năm 2013 xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua vào tháng Tám vừa qua khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ rớt xuống dưới 40 USD/thùng.

Ngày 11/9 tại thị trường London (Vương quốc Anh), giá dầu giảm sau khi Saudi Arabia bác bỏ ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nước sản xuất dầu mỏ và Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu trong hai năm 2015 và 2016.

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 10/2015 giảm 65 xu Mỹ xuống 48,24 USD/thùng vào lúc 07 giờ 45 phút GMT (13 giờ 45 phút Việt Nam) sau khi tăng 1,31 USD (2,8%) trong ngày 10/9.

Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 10/2015 giao dịch điện tử cũng giảm 70 xu Mỹ xuống 45,22 USD/thùng sau khi tăng 1,77 USD, tương đương 4%, trong ngày 10/9.

Saudi Arabia cho rằng một hội nghị thượng đỉnh của các nước sản xuất dầu mỏ sẽ không thể tìm ra một giải pháp phù hợp để hỗ trợ giá dầu đang trên đà tuột dốc.

Nhận định này được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng dầu mỏ các nước Arab vùng Vịnh diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar, với việc Venezuela đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của các nước sản xuất dầu trong và ngoài OPEC.

Gia nhập danh sách các ngân hàng hạ dự đoán giá dầu, Goldman Sachs nhận định giá dầu WTI trong năm 2015 sẽ rơi xuống mức 48,10 USD/thùng, từ mức 52 USD/thùng đưa ra trước đó.

Ngoài ra, Goldman Sachs cũng hạ dự đoán giá dầu WTI trong năm 2016 xuống 45 USD/thùng, từ mức 57 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục