IMF hoan nghênh chính sách tiền tệ của Trung Quốc

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hoan nghênh những bước tiến của Trung Quốc trong vấn đề tự do hóa đồng nội tệ.
Ngày 22/7, trong bản đánh giá đầu tiên về kinh tế Trung Quốc sau năm 2006, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hoan nghênh những bước tiến của Trung Quốc trong vấn đề tự do hóa đồng nội tệ, nhưng vẫn cho rằng đồng Nhân dân tệ tiếp tục bị định giá thấp hơn giá trị thực.

Bản đánh giá nêu rõ IMF ghi nhận những tiến bộ quan trọng của Trung Quốc trong việc tăng cường vai trò của thị trường trong điều chỉnh tỷ giá hối đoái cũng như những nỗ lực duy trì ổn định tỷ giá kể từ sau lần sửa đổi tỷ giá gần đây nhất là vào năm 2005.

Từ giữa năm 2008 đến nay, Trung Quốc đã ngừng điều chỉnh tỷ giá hối đoái trên danh nghĩa giữa đồng Nhân dân tệ so với đồng USD. Khi đó, tỷ giá hối đoái danh nghĩa được ấn định là 5%, và trong 12 tháng tính đến tháng 5 vừa qua, tỷ giá thực cũng là 5%.

Tuy nhiên, một số thành viên Ban Giám đốc IMF cho rằng hiện đồng Nhân dân tệ vẫn bị định giá thấp hơn giá trị thực.

Những đánh giá trên cho thấy quan hệ giữa thể chế tài chính đa phương này và Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt sau những bất đồng kéo dài do việc Trung Quốc giữ giá đồng nội tệ.

Mỹ và những nước nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc cáo buộc chính sách tiền tệ này của Bắc Kinh đã khiến họ thâm hụt trong buôn bán với Trung Quốc.

Bản đánh giá trên được đưa ra trước thềm cuộc Đối thoại Chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 27-28/7 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục