IMF: Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng nếu cải cách chậm

Tổng Giám đốc IMF ngày 20/9 cảnh báo Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhiều tham vọng nếu không đẩy nhanh những cam kết về thay đổi chính sách, trong đó có cải cách thuế.
IMF: Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng nếu cải cách chậm ảnh 1Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 20/9 cảnh báo Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhiều tham vọng nếu không đẩy nhanh những cam kết về thay đổi chính sách, trong đó có cải cách thuế.

Chính quyền Donald Trump đã từng nói rằng sẽ đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế của nước này lên 3%/năm, con số mà các nhà kinh tế cho là thiếu thực tế do tỷ lệ thất nghiệp thấp tại Mỹ, cùng với các yếu tố khác.

IMF đã hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay xuống 2,1% sau khi những cải cách nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế đến nay vẫn chưa được hiện thực hóa.

Trả lời câu hỏi của chương trình truyền hình CBS This Morning về việc liệu Mỹ có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hay không, Tổng Giám đốc Lagarde cho rằng điều đó là rất khó, nhất là khi tiến độ cải cách chậm chạp như hiện nay.

Bà Lagarde nói rằng IMF ủng hộ cải cách thuế về nguyên tắc và chuẩn bị “những đề xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, (và) khôi phục nguồn thu nhập của tầng lớp trung lưu” ở Mỹ.

Theo kế hoạch, IMF sẽ công bố những dự đoán đã được điều chỉnh về tăng trưởng kinh tế trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới vào giữa tháng 10 tới.

Hồi tháng ​Một ​năm nay, IMF đã nâng dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trước kỳ vọng về các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và cải cách thuế mà chính quyền nước này dự định thực hiện.

Theo đó, IMF dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% năm nay và tăng 2,5% năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục