IMF: Nhật có thể đối phó tác động của thảm họa kép

Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định nền kinh tế Nhật Bản hoàn toàn có thể đối phó với các tác động của thảm họa động đất, sóng thần.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 24/3 nhận định nền kinh tế Nhật Bản hoàn toàn có thể đối phó với các tác động của thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3.

Ông Mahmood Pradhan, cố vấn cao cấp của IMF tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khẳng định Nhật Bản có nguồn dự trữ dư dả, do đó, nước này có thể tự mình đáp ứng các nhu cầu tái thiết. Bên cạnh đó, các khoản tiền này sẽ không gây tác động dài hạn đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế của đất nước Phù Tang sẽ chỉ chậm lại trong thời gian ngắn sau đó sẽ lại phục hồi, thậm chí còn vượt thời kỳ trước khi xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, giới chức IMF còn hoan nghênh các thể chế tài chính của Nhật Bản, đặc biệt là Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), vì đã có phản ứng nhanh chóng và mang tính quyết định sau thảm họa kép.

Liên quan cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay, IMF nhấn mạnh rất khó có thể đánh giá nguy cơ hạt nhân hiện nay bởi chưa rõ khi nào cuộc khủng hoảng hạt nhân kết thúc. Tình trạng thiếu điện do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukishima số 1 cũng như việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân khác ít nhiều đe dọa triển vọng phục hồi kinh tế của Nhật Bản.

Theo kế hoạch, IMF sẽ công bố báo cáo dự báo tăng trưởng của mình vào ngày 11/4 tới và tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong năm nay có thể sẽ giảm mạnh so với dự báo 1,6% hồi tháng 1.

Trong một diễn biến khác, giới chức IMF khẳng định đồng yen Nhật Bản được định giá đúng sau khi Nhóm 7 nước phát triển (G-7) nhất trí can thiệp vào thị trường tiền tệ nước này, đồng thời phủ nhận quan điểm việc đồng yên tăng giá so với đồng USD là do các nhà đầu tư Nhật Bản đã ồ ạt bán tài sản ở nước ngoài rồi chuyển ra tiền yên để chuyển về nước sau thảm họa.

Trong phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán Tokyo sáng cùng ngày, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 130,48 điểm, tương đương 1,4% lên mức 9.565,49 điểm. Chỉ số Topix của các cổ phiếu hạng nhất cũng tăng 1,2%, đạt 864,13 điểm.

Các nhà đầu tư cho biết sở dĩ chỉ số chứng khoán Nhật Bản tăng là do thị trường chứng khoán tại Mỹ có những dấu hiệu khởi sắc như việc tăng các khoản lãi và tỷ lệ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục