IMF và WB dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế Ấn Độ

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ sẽ đạt 5,6% trong năm nay và 6,4% trong năm 2015.
 
IMF và WB dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế Ấn Độ ảnh 1Nền kinh tế Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm nay. (Nguồn: projectvendor.com)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra những nhận định khả quan về nền kinh tế Ấn Độ, với mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo sẽ đạt 5,6% trong năm nay và 6,4% trong năm 2015, so với mức 5% của năm 2013.

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới" công bố ngày 7/10, IMF nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên 5,6% trong năm 2014 và tăng tiếp lên 6,4% trong năm 2015, nhờ xuất khẩu và đầu tư tăng.”

Theo IMF, lòng tin đối với thị trường Ấn Độ đã phục hồi nhờ một loạt biện pháp cải cách kinh tế mà chính phủ mới của nước này đang theo đuổi.

Trước đó, WB cũng đưa ra đánh giá tương tự, với dự đoán kinh tế Ấn Độ sẽ đạt mức tăng trưởng 5,6% trong tài khóa 2014-2015 và 6,4% trong tài khóa 2015-2016.

Trong báo cáo “Điểm nhấn kinh tế Nam Á” thường kỳ một năm hai lần, WB cho rằng hoạt động kinh tế của Ấn Độ trở nên sôi động trước những kỳ vọng về chính phủ mới, do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu. Tuy nhiên, Ấn Độ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách để khai thác đầy đủ tiềm năng phát triển dài hạn.

Trong năm tới, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ được hỗ trợ bởi sự phục hồi của kinh tế Mỹ - thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn của Ấn Độ.

Lĩnh vực tư nhân dự kiến sẽ bứt lên nhờ khuynh hướng phát triển doanh nghiệp của chính phủ, đồng thời giá dầu mỏ giảm sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh của lĩnh vực tư nhân.

Nhà kinh tế trưởng của WB phụ trách khu vực Nam Á Martin Rama cũng nhận định triển vọng kinh tế của khu vực Nam Á trong những năm tới nói chung là ổn định và tăng trưởng, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ ở khía cạnh cải cách cấu trúc và tài chính.

Kinh tế trung bình của toàn khu vực Nam Á sẽ đạt 6% trong năm 2015 và 6,4% trong năm 2016 so với 5,4% của năm nay, nhưng tăng trưởng trong tương lai ngày càng phụ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục