Indonesia bắt 2 đối tượng nghi chế tạo bom và hỗ trợ khủng bố

Hai nghi can bị bắt hồi tuần trước do bị tình nghi liên quan đến cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một tòa nhà chính phủ tại tỉnh Tây Java hồi tháng 2 vừa qua.
Indonesia bắt 2 đối tượng nghi chế tạo bom và hỗ trợ khủng bố ảnh 1Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Indonesia. (Nguồn: thejakartapost)

THX đưa tin, ngày 13/3, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Indonesia, Tổng thanh tra Boy Rafly Amar cho biết đội đặc nhiệm chống khủng bố của cảnh sát quốc gia nước này vừa bắt giữ hai đối tượng vì bị tình nghi chế tạo bom và tài trợ cho một cuộc tấn công khủng bố.

Ông Amar nói rằng hai nghi can này là Abu Abdullah và Soleh alias Zalzalat, bị bắt hồi tuần trước do bị tình nghi liên quan đến cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một tòa nhà chính phủ tại tỉnh Tây Java hồi tháng 2 vừa qua.

Trước đó, ngày 27/2, một đối tượng được xác định là Yayat Chadiyah đã bị đội đặc nhiệm chống khủng bố của cảnh sát quốc gia Indonesia tiêu diệt sau khi tên này cho kích hoạt quả bom ở gần văn phòng chính phủ tại thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java, miền Đông nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục