Indonesia cảnh báo cấp cao nhất do núi lửa ở Bali hoạt động mạnh

Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai và Khí tượng học Indonesia (PVMBG) đã nâng tình trạng nguy hiểm của núi lửa Agung ở hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali lên cấp độ 4 - mức cao nhất.
Indonesia cảnh báo cấp cao nhất do núi lửa ở Bali hoạt động mạnh ảnh 1Núi lửa Agung. (Nguồn: stuff.co.nz)

Tối 22/9, Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai và Khí tượng học Indonesia (PVMBG) đã nâng tình trạng nguy hiểm của núi lửa Agung ở hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali lên cấp độ 4 - mức cao nhất.

Người đứng đầu văn phòng của Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Kasbani cho biết cảnh báo này được đưa ra trên cơ sở theo dõi quy luật hoạt động gần đây của núi lửa Agung với mức độ phun trào cao hơn và sự gia tăng bất thường của các cơn rung chấn.

Với tình trạng cảnh báo mới, khu vực cảnh báo nguy hiểm được mở rộng từ bán kính 6km lên 12km về phía Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam.

Quan chức này cho biết thêm toàn bộ dân cư trong khu vực này sẽ phải được di tản từ sáng 23/9. Các hoạt động du lịch hay hoạt động công cộng cũng bị hủy bỏ.

Người đứng đầu trung tâm dữ liệu thông tin và quan hệ công chúng của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, cho biết một trung tâm chỉ huy cấp quốc gia sẽ sớm được thành lập để điều hành các hoạt động đối phó với núi lửa.

Các thiết bị và dụng cụ trợ giúp cũng sẽ sớm được chuyển đến các trung tâm sơ tán. Các bộ, ngành liên quan và các văn phòng sẽ xúc tiến triển khai các hoạt động phối hợp.

Tuy nhiên, các quan chức cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và không bị kích động bởi những tin đồn thất thiệt, tuân thủ các hướng dẫn và điều hành của cơ quan chức năng để đảm bảo tránh những thiệt hại do núi lửa gây ra.

Tính đến nay, đã có gần 10.000 người được sơ tán tại 50 địa điểm ở 3 quận do các hoạt động ngày càng tăng của núi trong những ngày qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục