Indonesia chi 1,8 tỷ USD mua tàu ngầm Hàn Quốc

Chính phủ Indonesia vừa ký hợp đồng với Công ty DSME của Hàn Quốc mua ba tàu ngầm kèm theo các điều khoản chuyển giao công nghệ.
Theo Tân hoa xã, ngày 5/1, phương tiện truyền thông dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoedin cho biết chính phủ nước này đã ký hợp đồng với Công ty Đóng tàu và Kỹ thuật Hàng hải Daewoo (DSME) của Hàn Quốc để mua ba tàu ngầm kèm theo các điều khoản chuyển giao công nghệ trong quy trình chế tạo.

Trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông tại đảo Batam, ông Sjafrie nói rằng theo thỏa thuận, DSME sẽ đóng hai tàu ngầm tại Hàn Quốc với sự tham gia của các chuyên gia Indonesia và chiếc thứ ba sẽ được chế tạo ở Indonesia tại xưởng đóng tài PT PAL, Đông Java.

Ông nhấn mạnh: "Nội dung của bản hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD này cũng bao gồm việc chuyển giao công nghệ đóng tàu ngầm."

Chính phủ Indonesia dự kiến ba tàu ngầm nói trên sẽ được hoàn tất lần lượt vào năm 2015, 2016 và 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục