Indonesia chịu tổn thất lớn ở trận bán kết lượt đi với Việt Nam

Đội tuyển Indonesia sẽ không có được sự phục vụ của cặp trung vệ Garuda Rudolof Yanto Basna và Fachruddin Wahyudi Aryanto khi đối đầu tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016.
Indonesia chịu tổn thất lớn ở trận bán kết lượt đi với Việt Nam ảnh 1Fachruddin không thể góp mặt ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 gặp tuyển Việt Nam. (Nguồn: goal.com)

Đội tuyển Indonesia đã lách khe cửa hẹp để giành vé vào bán kết AFF Cup 2016 nhưng phải trả giá bằng những tổn thất rất lớn ở trận lượt đi với tuyển Việt Nam.

Cụ thể, đón tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà, đội tuyển Indonesia sẽ không có được sự phục vụ của cặp trung vệ Garuda Rudolof Yanto Basna và Fachruddin Wahyudi Aryanto.

Cả hai trụ cột quan trọng ở hàng thủ của Indonesia đều đã nhận đủ hai thẻ vàng ở vòng đấu bảng.

Thiếu vắng Aryanto và Basna, huấn luyện viên Alfred Riedl chắc chắn sẽ phải rất đau đầu để tìm ra người thay thế xứng đáng hai vị trí này để đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Gunawan Dwi Cahyo, Hansamu Yama Pranata và Manahati Lestusen, 2 trong 3 cầu thủ này sẽ được lựa chọn nhưng không thể đảm bảo sự chắc chắn bởi ít có cơ hội được ra sân. 

Bên kia chiến tuyến, Hữu Thắng cũng không thể tung Đình Luật ra sân ở trận đấu sắp tới, do nhận thẻ đỏ trong trận gặp Campuchia ở lượt cuối cùng bảng B.

Trận đấu lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tới, nhưng phía đội chủ nhà vẫn chưa quyết định chọn sân đấu nào để tổ chức trận bán kết lượt đi. Bốn ngày sau, hai đội sẽ tái ngộ ở Mỹ Đình.

Trước cuộc đối đầu này, Indonesia và Việt Nam đã có hai trận đấu giao hữu quan trọng để chuẩn bị cho vòng bảng AFF Cup diễn ra tại Philippines và Myanmar.

Ở hai trận đấu đó, tuyển Việt Nam hòa 2-2 trên đất Indonesia và thắng ngược dòng 3-2 khi tái ngộ ở sân Mỹ Đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục