Indonesia cho hồi hương lao động Myanmar di cư trái phép

Indonesia cho hồi hương hơn 100 lao động Myanmar di cư trái phép

Nhóm người này đang được tá túc tạm thời tại một tu viện ở Yangon sau khi về nước hôm 6/9 và họ sẽ được thả về nhà sau khi trả lời các câu hỏi của nhà chức trách.
Indonesia cho hồi hương hơn 100 lao động Myanmar di cư trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 7/9, THX dẫn thông báo của Cơ quan chống áp bức và buôn người của​ Myanmar cho biết tổng cộng 105 lao động nước này bị bán sang Indonesia đã được cho hồi hương.

Theo cơ quan trên, nhóm người này đang được tá túc tạm thời tại một tu viện ở Yangon sau khi về nước hôm 6/9. Họ sẽ được thả về nhà sau khi trả lời các câu hỏi của nhà chức trách về quá trình bị bán sang Indonesia.

Hồi tháng 8, cảnh sát Myanmar đã giải cứu 219 nạn nhân, trong đó có 2 trẻ em, bị bán sang nước ngoài.

Theo con số thống kê chính thức, tính từ năm 2006 đến tháng 8/2015, Myanmar ghi nhận tổng cộng 1.205 vụ buôn người trên toàn quốc, trong đó cảnh sát giải cứu được 2.394 nạn nhân và bắt giữ 2.196 kẻ buôn người. Điểm đến của những người di cư trái phép Myanmar thường là Thái Lan, Malaysia và Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục