Indonesia có thể là cơ sở công nghiệp của ASEAN

Chủ tịch KADIN nhận định Indonesia có tiềm năng rất lớn để trở thành một cơ sở công nghiệp chế tạo và chế biến trong khu vực ASEAN.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto nhận định Indonesia có tiềm năng rất lớn để trở thành cơ sở công nghiệp chế tạo và chế biến của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) sau khi thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015 (AEC-2015).

Phát biểu tại một cuộc Hội thảo được tổ chức bên lề Hội chợ Triển lãm IBEX-2013 (Indonesia Banking Expo 2013) từ 21 đếm 25/5 ở Jakarta, ông Suryo Bambang Sulisto nhấn mạnh rằng tiềm năng nói trên của Indonesia - quốc gia lớn nhất, đông dân nhất và cũng là nền kinh tế lớn nhất khu vực, có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc đất nước có chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng đầy đủ về cơ sở hạ tầng, đất đai và nguồn nhân lực có tay nghề cao.

Theo ông Suryo Bambang Sulisto, để có thể hội nhập và tận dụng được các cơ hội cũng như đối phó hiệu quả với những thách thức từ AEC-2015, điều quan trọng nhất Indonesia cần phải chuẩn bị là yếu tố xã hội, cụ thể là để người dân chấp nhận AEC nói riêng và Cộng đồng ASEAN nói chung, và để các mục tiêu lớn lao này không chỉ thuần túy là ý chí của các nhà lãnh đạo.

Ông Suryo Bambang Sulisto khuyến cáo Indonesia hiện vẫn chưa có một sự chuẩn bị nhất quán và có hệ thống cho người dân và cho các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa để cạnh tranh trong AEC nói riêng và trong một Cộng đồng ASEAN nói chung.

Vì vậy chính phủ và các ngành các cấp cần có biện pháp để các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa hoàn thành vai trò của mình trong AEC, bởi Indonesia còn rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện trong việc kết nối, tích hợp các thành phần trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục