Indonesia coi thường cảnh báo của Australia về nguy cơ khủng bố

Giới chức Indonesia đã hạ thấp cảnh báo của Australia về việc các cuộc tấn công khủng bố có khả năng đang được lên kế hoạch tiến hành ở quốc gia Đông Nam Á này.
Indonesia coi thường cảnh báo của Australia về nguy cơ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Indonesia bắt giữ các phiến quân Hồi giáo. (Nguồn: Getty Images)

Theo Tân Hoa xã, ngày 26/2, giới chức Indonesia đã hạ thấp cảnh báo của Australia về việc các cuộc tấn công khủng bố có khả năng đang được lên kế hoạch tiến hành ở quốc gia Đông Nam Á này.

Hôm 25/2, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia ban bố khuyến cáo đi lại, cảnh báo rằng "những dấu hiệu gần đây cho thấy các kẻ khủng bố có thể đang trong những bước chuẩn bị cuối cùng để tiến hành các vụ tấn công ở Indonesia."

Phản ứng trước động thái này, Chuẩn tướng Cảnh sát Agus Rianto khẳng định Indonesia vẫn là một quốc gia an toàn. Các lực lượng cảnh sát và quân đội nước này tiếp tục phối hợp với nhau để duy trì an ninh trên toàn lãnh thổ.

Tuy nhiên, ông Rianto cũng lưu ý cảnh sát quốc gia vẫn nghiêm túc xem xét cảnh báo của Australia.

Trong khi đó, Thư ký Nội các Indonesia Pramono Anung cho biết chính phủ nước này đã xây dựng các chiến lược để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng.

Cảnh sát và quân đội đã tăng cường an ninh trên toàn quốc, nhất là tại các sân bay và cảng biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục