Indonesia dẫn độ một tội phạm buôn người về Australia để xét xử

Indonesia đang dẫn độ đối tượng buôn người Mohammad Naghi Karimi Azar, tội phạm thứ 8 bị dẫn độ về Australia kể từ năm 2008 đến nay.
Indonesia dẫn độ một tội phạm buôn người về Australia để xét xử ảnh 1Tội phạm buôn người Naghi Karimi Azar (áo đen). (nguồn: viva.co.id)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 29/9, Ngoại trưởng Australia Julia Bishop đã xác nhận thông tin Indonesia đang dẫn độ một tội phạm buôn người Mohammad Naghi Karimi Azar về Australia để xét xử.

Mohammad Naghi Karimi Azar là tội phạm buôn người thứ 8 bị dẫn độ về Australia kể từ năm 2008 đến nay.

Sắp tới, đối tượng này sẽ phải ra hầu tòa với cáo buộc 43 tội danh liên quan đến hoạt động buôn người.

Bà Bishop khẳng định rằng việc dẫn độ này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả và lâu dài giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Australia cam kết bảo vệ chặt chẽ biên giới của nước mình nhằm ngăn chặn nạn buôn người cũng như những người vượt biên bằng đường biển để đến Australia.

Bà Bishop cũng tiết lộ rằng theo tình báo Australia, những đối tượng buôn người sẽ còn tiếp tục thách thức hệ thống bảo vệ an ninh biên giới của nước này nhằm tìm kiếm cơ hội đưa 14.000 người Indonesia đang chờ đợi để có thể lên thuyền tới Australia.

Ngoại trưởng này nhấn mạnh: "Bất kỳ chiếc thuyền nào cố xâm nhập trái phép lãnh hải của Australia sẽ phải quay trở lại nơi xuất phát"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục