Indonesia đánh giá cao thành tựu của Việt Nam

Tổng thống Indonesia đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế.
Tổng thống Indonesia đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế.

Sáng 8/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy sau lễ trình Thư ủy nhiệm ngày 8/6, Tổng thống Yudhoyono bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế.

Tổng thống Cộng hòa Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định vai trò và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trong quan hệ quốc tế; tin tưởng hai nước sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội nhằm nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế và hướng tới mục tiêu chung xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tổng thống Yudhoyono chúc Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách trong nhiệm kỳ công tác, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tổng thống Yudhoyono và phu nhân, Chính phủ và nhân dân Indonesia; bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Indonesia trong thời điểm quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang tiếp tục phát triển và củng cố về mọi mặt, đặc biệt là Indonesia đang đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2011.

Đại sứ khẳng định những nỗ lực và thành công của Indonesia trên cương vị Chủ tịch ASEAN, hướng tới mục tiêu hội nhập toàn diện ASEAN vào năm 2015; cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Indonesia, vì một ASEAN hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục