Indonesia đặt mục tiêu 7 HCV ở cầu lông, đấu kiếm

Indonesia đặt mục tiêu giành 4 huy chương vàng cho môn cầu lông và 3 huy chương vàng cho môn đấu kiếm tại Đại hội lần này.
Đoàn thể thao nước chủ nhà Indonesia tham dự SEA Games 26 đã khởi đầu suôn sẻ với hai tấm huy chương vàng môn đua thuyền trong ngày thi đấu đầu tiên 11/11, cũng là ngày chính thức khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á diễn ra hai năm một lần này.

Trong buổi nói chuyện động viên các cầu thủ đội tuyển cầu lông Indonesia tại nhà thi đấu ở khu liên hiệp thể thao Gelora Bung Karno ở Jakarta chiều 11/11, Tổng thư ký Hiệp hội cầu lông Indonesia (PBSI) Jacob Rusdianto cho biết PBSI đặt mục tiêu giành 4 trong số 7 huy chương vàng cho các nội dung thi đấu của môn cầu lông tại Đại hội lần này.

Cùng ngày, quan chức phụ trách đội tuyển đấu kiếm Indonesia, ông Eman Sumusi cho biết sau khi nghiên cứu kỹ khả năng, trình độ của các đối thủ, đội tuyển chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn đoạt 3 huy chương vàng tại SEA Games 26. Theo ông, Philippines và Singapore là hai đối thủ đáng gờm nhất và mạnh nhất.

Theo bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu đầu tiên 11/11, Thái Lan đang đứng đầu với 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, Indonesia được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Tiếp theo là Myanmar với 2 huy chương bạc, và Singapore với 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Việt Nam hiện đứng thứ năm với 1 huy chương đồng môn đua thuyền Canoeing. Các nước khác chưa có huy chương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục