Indonesia đề xuất chia sẻ thông tin tình báo trong khu vực ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ đề xuất sáng kiến "Our Eyes" nhằm đối phó với mối đe dọa gia tăng từ phiến quân Hồi giáo tại Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Philippines trong tháng này.
Indonesia đề xuất chia sẻ thông tin tình báo trong khu vực ASEAN ảnh 1Ông Ryamizard Ryacudu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu ngày 12/10 cho biết Indonesia sẽ đề xuất một sáng kiến chia sẻ thông tin tình báo rộng rãi giữa các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm đối phó với mối đe dọa gia tăng từ phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Bộ trưởng Ryacuda cho hay ông sẽ đề xuất sáng kiến "Our Eyes" (Đôi mắt của chúng ta) tại Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) tại Philippines trong tháng này.

[ASEAN thúc đẩy kết nối qua các chương trình dự án cụ thể]

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ryacuda nêu rõ: "Chúng tôi sẽ điều chỉnh chi tiết đề xuất này (để đạt kết quả tối ưu) khi thảo luận tại ADMM."

Tình trạng bạo loạn tại miền Nam Philippines đã gây quan ngại cho các nước láng giềng Malaysia và Indonesia, khi mà ba nước phải đối mặt với khả năng trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được trợ giúp bởi các tay súng địa phương, những kẻ đã tuyên bố trung thành với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục