Indonesia đề xuất miễn thị thực để thúc đẩy du lịch Hồi giáo

Indonesia đưa ra đề xuất về một thỏa thuận miễn thị thực xuất nhập cảnh giữa các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) để thúc đẩy du lịch Hồi giáo.
Indonesia đề xuất miễn thị thực để thúc đẩy du lịch Hồi giáo ảnh 1Khách du lịch nước ngoài tham quan một điểm du lịch văn hóa ở Indonesia. (Nguồn: getaroundindonesia.com)

Tại Diễn đàn quốc tế về du lịch Hồi giáo khai mạc ngày 2/6 tại Jakarta, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Mari Elka Pangestu đã đưa ra đề xuất về một thỏa thuận miễn thị thực xuất nhập cảnh giữa các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) để thúc đẩy du lịch Hồi giáo.

Theo bà Mari Elka Pangestu, một thỏa thuận như vậy, tương tự như các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã thực hiện, chắc chắn sẽ giúp tăng lượng khách du lịch trong khuôn khổ OIC.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS) cho thấy trong năm 2012, các nước Hồi giáo đã chi khoảng 137 tỷ USD cho du lịch, chiếm 12% khoản chi tương ứng của toàn thế giới. Tuy nhiên, số tiền này không bao gồm các khoản chi liên quan đến hành hương.

Trong số các điểm đến của du lịch Hồi giáo, Malaysia vẫn là điểm đến ưa thích khi lượng du khách Trung Đông tới Malaysia chiếm 30% tổng lượng du khách đến nước này, cao gấp 2-3 lần so với tỷ lệ tương ứng 10-15% của Indonesia.

Cũng theo BPS, bốn nước thành viên OIC đứng đầu danh sách mức tăng lượng khách du lịch đến Đất nước Vạn đảo trong bốn tháng đầu năm nay là Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Ai Cập.

Năm ngoái, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia đưa ra các sáng kiến phát triển du lịch Hồi giáo nhằm thúc đẩy nước này như một điểm đến du lịch Hồi giáo thân thiện.

Chính phủ Indonesia đã chọn 13 tỉnh làm điểm đến chính cho du lịch Hồi giáo, bao gồm Aceh, Tây Sumatra, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Tây Java, Trung Java, Yogyakarta, Đông Java, Bali, West Nusa Tenggara và Nam Sulawesi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục