Indonesia: Đền Borobudur hút gần 3,3 triệu du khách

Trong năm 2013, di sản văn hóa Borobudur đã thu hút được gần 3,3 triệu du khách đến thăm, trong đó có 268.400 du khách quốc tế.

Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Công viên Du lịch Đền Borobudur - ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới ở Megalang, tỉnh Trung Java, Indonesia, ông Aryanto Hendro cho biết trong năm 2013 di sản văn hóa này đã thu hút được gần 3,3 triệu du khách đến thăm, trong đó có 268.400 du khách quốc tế.

Ông Aryanto Hendro cho biết thêm rằng mục tiêu năm 2014 đề ra cho đền Borobudur - điểm đến du lịch hàng đầu của đất nước Vạn Đảo cùng với đảo Bali, là thu hút được trên 3,5 triệu du khách, tăng 18% so với năm 2013.

Theo thống kê, đền Borobudur thu hút du khách trong nước đến thăm nhiều nhất vào dịp lễ Hồi giáo Eid al-Fitr, kỳ nghỉ Hè của sinh viên, học sinh và kỳ nghỉ Giáng sinh của những người theo đạo Thiên chúa, và khách du lịch đến từ Hà Lan, Nhật Bản và Malaysia là những du khách phổ biến nhất.

Đền Borobudur được xây dựng vào khoảng năm 750 sau công nguyên, dưới triều đại vua Syailendra và được ông Stamford Raffles người Anh phát hiện năm 1814. Công việc dọn sạch sơ bộ được tiến hành sau đó một năm.

Chính phủ Indonesia, với sự hỗ trợ đầy đủ của UNESCO, đã gây quỹ cho việc khôi phục ngôi đền dựa trên nghiên cứu từ năm 1983-1986, và Borobudur được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1991./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục