Indonesia: Điều trị dứt nghiện thuốc lá cho bé 8 tuổi

Indonesia: Cậu bé 8 tuổi hút mỗi ngày 1 bao thuốc!

Ủy ban Bảo vệ Trẻ em của Indonesia thông báo cậu bé Ilham, tám tuổi, sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chứng nghiện hút thuốc.
Ủy ban Bảo vệ Trẻ em của Indonesia thông báo cậu bé Ilham, tám tuổi, sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chứng nghiện hút thuốc.

Thông thường, cậu bé này có thể hút hơn một bao thuốc mỗi ngày song do lo ngại về tình trạng sức khỏe của cậu, gia đình Ilham đã đề nghị sự giúp đỡ của Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia.

Ông Arist Merdeka Sirait, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia, cho biết cuộc phẫu thuật là cần thiết vì tình trạng nghiện thuốc lá của Ilham đã lên tới mức báo động.

Ông Arist Merdeka Sirait cho  hay: “Bạn có thể nhận thấy việc cậu bé trở nên khó chịu thế nào khi không có điếu thuốc trên môi. Ilham đã trở nên mất kiểm soát và ngày càng giống một con quỷ.”

Trong khi đó, cha của cậu bé, ông Agan Umar cho biết con trai mình sẵn sàng quậy phá nếu như yêu cầu hút thuốc không được đáp ứng.

Ông Umar cho hay: “Tôi hy vọng phẫu thuật sẽ giúp nó trở lại bình thường và đến trường như những đứa trẻ khác.”

Theo kế hoạch, cậu bé Ilham sẽ rời làng ở thành phố Sukabumi, bang Đông Java để tới thủ đô Jakarta tiến hành phẫu thuật từ đầu tuần tới./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục