Indonesia đóng cửa ba sân bay do núi lửa phun trào

Ngày 14/2, Indonesia đã buộc phải đóng cửa ba sân bay quốc tế do ngọn núi lửa Kelud ở Đông Java tiếp tục phun trào tạo ra các đám mây tro bụi.

THX/Reuters đưa tin, người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia Bambang Ervan cho biết ngày 14/2, nước này đã buộc phải đóng cửa ba sân bay quốc tế do ngọn núi lửa Kelud ở Đông Java tiếp tục phun trào tạo ra các đám mây tro bụi.

Đồng thời, Bộ Giao thông Indonesia cũng phát cảnh báo đối với các chuyến bay quốc tế và nội địa thay đổi lộ trình gần núi lửa này.

Phát biểu qua điện thoại, Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Sutopo Nugroho nhận định: "Các khu vực phía Tây núi Kelud, trong đó có Trung Java, Yogyakarta, Cilacap, Magelang, Temanggung và Boyolali vẫn phải hứng chịu các đám tro bụi từ đợt phun trào lớn nhất vào đêm 13/2, cuốn cát và tro bụi lên cao tới 17km về phía Tây."

"Chúng tôi chưa có thống kê về tổng số người phải sơ tán và chỉ có thể xác nhận 200.000 người bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc có người thiệt mạng, song chưa thể thẩm tra số liệu," ông Sutopo Nugroho cho biết thêm.

Đầu tháng này, ít nhất 11 người thiệt mạng ở phía Bắc đảo Sumatra khi núi lửa Sinabung phun trào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục