Indonesia giám sát chặt các điểm nóng cháy rừng ở Kalimantan

65 khu vực dễ xảy ra cháy rừng thuộc vùng Kotawaringin Đông, Trung Kalimantan của Indonesia đang được giới chức nước này theo dõi chặt chẽ để kịp thời đối phó với các diễn biến xấu.
 
Indonesia giám sát chặt các điểm nóng cháy rừng ở Kalimantan ảnh 1Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa Indonesia nỗ lực dập các đám cháy rừng ở Rokan Hulu ngày 28/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giới chức Indonesia ngày 28/8 cho biết có ít nhất 65 khu vực thôn, phường của 9 trong số 17 huyện thuộc Kotawaringin Đông, Trung Kalimantan, dễ xảy ra cháy rừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan quản lý thiên tai Kotawaringin Đông, ông Sutoyo thông báo các khu vực dễ xảy ra cháy được xác định dựa trên các bản đồ và phân tích các điều kiện thực tế hiện tại ở khu vực.

Hiện, các khu vực này đang được theo dõi chặt chẽ để kịp thời đối phó với các diễn biến xấu.

Theo ông Sutoyo, trong tháng Tám, số lượng các điểm nóng có nguy cơ cháy rừng trong khu vực Đông Kotawaringin có xu hướng tăng mạnh.

Mới đây, giới chức địa phương đã phải điều máy bay để đối phó với ngọn lửa đe dọa vùng đất than bùn của hai huyện trong khu vực này.

Lực lượng chữa cháy đã gặp nhiều cản trở do địa hình các khu vực này rất khó khăn. Diện tích đất than bùn bị cháy đã lên tới hơn 12 hécta.

Chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và bỏ thói quen đốt rừng để lấy đất canh tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục