Indonesia gửi trực thăng MI-17 tham gia gìn giữ hòa bình ở Mali

Indonesia gửi máy bay trực thăng MI-17 tham gia Phái bộ LHQ về ổn định Mali, nhằm đáp ứng các yêu cầu của LHQ về hoạt động gìn giữ hòa bình.
Indonesia gửi trực thăng MI-17 tham gia gìn giữ hòa bình ở Mali ảnh 1Máy bay trực thăng MI-17. (Nguồn: guncopter.com)

Theo hãng ANTARA, Indonesia đã quyết định gửi một máy bay trực thăng MI-17 tham gia Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc về ổn định Mali (MINUSMA), nhằm đáp ứng các yêu cầu của Liên hiệp quốc về hoạt động gìn giữ hòa bình mà quốc gia Đông Nam Á này cam kết tham gia.

Máy bay trực thăng MI-17 thuộc Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) có các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của Liên hiệp quốc.

Lực lượng đặc nhiệm này sẽ thực hiện nhiệm vụ tối đa 1 năm và có thể gia hạn tùy thuộc vào tình hình thực tế và yêu cầu của Liên hiệp quốc.

Các lực lượng đặc nhiệm được ngân sách quốc gia và ngân sách của Liên hiệp quốc tài trợ trong các hoạt động chăm sóc nhân viên hay bảo dưỡng thiết bị.

Quá trình triển khai nhiệm vụ của trực thăng MI-17 sẽ được TNI báo cáo với tổng thống tối thiểu 3 tháng/lần, trừ trường hợp cần thiết và được Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Quốc phòng kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục