Indonesia hướng tới nguồn đầu tư từ 4 nước EFTA

Indonesia hy vọng sẽ thu hút được thêm các nguồn vốn đầu tư từ 4 nước thành viên EFTA, bao gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ.
Indonesia hy vọng tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA - Comprehensive Economic Partnership Agreement) với Hiệp hội Tự do Thương mại châu Âu (EFTA) hoàn tất sẽ giúp nước này thu hút được thêm các nguồn vốn đầu tư từ 4 nước thành viên EFTA, bao gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ - những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu trên thế giới.

Tổng vụ trưởng Hợp tác Thương mại Quốc tế, Bộ Công nghiệp Indonesia, Agus Tjahajana nói rằng đầu tư từ các nước FFTA rất cần thiết vì nó sẽ giúp Indonesia thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nước phát triển hơn, đồng thời nhấn mạnh CEPA không những sẽ không hạn chế các cơ hội tương lai để phát triển năng lực sản xuất với công nghệ cao, mà còn giúp gia tăng thương mại song phương và thúc đẩy tiến bộ công nghệ của Indonesia.

Ngoài việc thu hẹp khoảng cách thương mại, đầu tư còn có thể giúp cả hai bên xây dựng sức mạnh tổng hợp trong một loạt các hoạt động sản xuất để xuất khẩu sang phần còn lại của thế giới.

Theo thống kê của Bộ Thương mại Indonesia, trao đổi mậu dịch giữa nước này và EFTA đạt 2,22 tỷ USD năm 2012, giảm 55,51% từ mức 4,99 tỷ USD năm 2011, trong đó Indonesia thâm hụt tới 1,04 tỷ USD do chỉ xuất khẩu 87,18 triệu USD, trong khi nhập khẩu tới 1,60 tỷ USD.

Indonesia xuất khẩu chủ yếu sang các nước EFTA hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ, sản phẩm gỗ, thiết bị điện, và nhập khẩu trở lại chủ yếu dược phẩm và máy móc.

Trưởng đoàn đàm phán CEPA với EFTA của Indonesia, Muchtar cho biết vòng đám phán thứ 7 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 và sẽ tập trung vào thảo luận về thời gian biểu cho việc giảm thuế quan, do hai bên vẫn có những quan điểm trái ngược.

Trong sáu vòng trước, Indonesia đã nói rằng nước này sẽ lập tức loại bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các nước EFTA ngay sau khi CEPA được ký kết và dành các điều kiện ưu đãi cho các công ty từ 4 nước EFTA đầu tư ít nhất 50 triệu USD vào Indonesia.

Đại sứ Na Uy tại Indonesia, Stig Traavik cho biết nhiều công ty Na Uy đã tỏ ý quan tâm đến kênh đầu tư mới vào các lĩnh vực dầu khí, thủy sản và công nghệ cao ở Indonesia./.

Việt Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục