Indonesia huy động gần 2.000 binh sỹ, cảnh sát xử lý hậu quả động đất

Đã có ít nhất 1.000 binh sỹ và khoảng 900 cảnh sát được triển khai ở huyện Pidie Jaya để tham gia trong việc xử lý hậu quả của trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ngày 7/12 tại Indonesia.
Indonesia huy động gần 2.000 binh sỹ, cảnh sát xử lý hậu quả động đất ảnh 1Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau trận động đất ở Pidie Jaya, tỉnh Aceh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Indonesia đã triển khai lực lượng để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất ở Aceh.

Đến nay đã có ít nhất 1.000 binh sỹ và khoảng 900 cảnh sát được triển khai ở huyện Pidie Jaya để tham gia trong việc xử lý hậu quả của trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ngày 7/12.

Chuẩn Tướng Sabrar Kadispen Fadhilah, cho biết có 740 nhân viên địa phương và gần 100 nhân viên y tế cùng các nhân viên cứu trợ, giao thông vận tải cũng đã được huy động đến khu vực này.

Theo Chuẩn tướng: "Ngoài việc giúp sơ tán các cộng đồng bị ảnh hưởng cùng với đội cứu hộ và cảnh sát, huyện Pidie Jaya cũng thành lập một trạm cứu trợ thiên tai trong đó bao gồm cả trạm y tế và bếp ăn."

Bệnh viện duy nhất ở Pidie Jaya đã nhanh chóng bị quá tải bởi số người bị thương được chuyển đến ngày càng nhiều.

Trưởng phòng y tế huyện Pidie Jaya, ông Said Abdullah cho biết đến nay bệnh viện đã tiếp nhận gần 200 bị thương, nhưng nhiều người không ở lại điều trị vì không đủ giường nằm và phương tiện.

Chiều 7/12, một phòng khám đa khoa, điều trị, với các thiết bị hỗ trợ y tế, xe cứu thương, đã được chở đến Aceh bằng máy bay từ sân bay quân sự Halim.

Hiện có khoảng hơn 13.000 người phải sơ tán và ẩn náu tạm tại các nhà thờ Hồi giáo hoặc các địa điểm khác do bị mất nhà cửa và lo sợ các cơn dư chấn tiếp tục xảy ra.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết, quá trình tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân của trận động đất 6,5 độ Richter ở Aceh vẫn đang được tiến hành khẩn trương, hầu hết các trường hợp tử vong đã được xác định. Hiện vẫn còn hàng trăm người bị mất tích.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia (BNPB), có 99 người chết, 128 người bị thương nặng, 489 người bị thương nhẹ và hàng trăm tòa nhà bị hư hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục