Indonesia huy động tàu làm nơi lưu trú cho truyền thông nước ngoài

Tàu Sinabung dài 150m, có sức chứa khoảng 2.000 người, sẽ được sử dụng làm nơi lưu trú cho các nhà báo nước ngoài trong suốt Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại Labuan Bajo.
Indonesia huy động tàu làm nơi lưu trú cho truyền thông nước ngoài ảnh 1Tàu KM Sinabung được huy động làm nơi lưu trú cho các phóng viên nước ngoài tham gia tác nghiệp tại Hội nghị cấp cao ASEAN tại Labuan Bajo. (Nguồn: VOI)

Nước chủ nhà Indonesia đã điều động một tàu biển có sức chứa lớn làm nơi lưu trú cho các nhà báo nước ngoài trong suốt Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại khu nghỉ dưỡng Labuan Bajo.

Tổng Cục trưởng Vận tải biển thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, ông Arif Toha cho biết tàu KM Sinabung thuộc Công ty Vận tải quốc gia Indonesia (Pelni) sẽ neo đậu tại cảng Waterfront của Labuan Bajo từ ngày 7-12/5 để tiếp đón các nhà báo nước ngoài không tìm được chỗ ở.

Tàu Sinabung dài 150m, có sức chứa khoảng 2.000 người sẽ đậu cạnh tàu quân y của Hải quân Indonesia, cũng được huy động làm bệnh viện nổi và nơi cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Trước đó, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno cho biết bên cạnh các homestay và nhà trọ, Labuan Bajo hiện có 38 khách sạn 3-5 sao với tổng cộng hơn 1.500 phòng để đáp ứng nhu cầu lưu trú của các nhà lãnh đạo, các đại biểu và giới truyền thông.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng huy động 26 thuyền buồm và tàu du lịch với tổng sức chứa 4.200 người để làm nơi lưu trú thay thế cho các đại biểu.

Tuy nhiên, trên thực tế, thị trấn ven biển có quy mô chưa tới 6.000 người và cơ sở hạ tầng thiếu thốn này đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu lưu trú của hàng nghìn đại biểu, nhà báo và du khách trong lần đầu tiên đăng cai một sự kiện có quy mô quốc tế.

Ngoài ra, để hỗ trợ thông tin cho các đại biểu và giới truyền thông, Bộ Du lịch sẽ lắp đặt nhiều Trung tâm Thông tin Du lịch (TIC) ở Labuan Bajo, bên cạnh việc cung cấp các gói ẩm thực; các gói tour bằng du thuyền xem rồng Komodo, tham quan các danh lam thắng cảnh và các làng du lịch địa phương. 

Với tư cách là thành viên Ban Tổ chức Quốc gia, Bộ trên sẽ tổ chức một sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tên “Lễ hội Dân gian Labuan Bajo Street Carnival” vào ngày 7/5 tại Sân vận động Wae Kasambi, với nhiều hoạt động như hội chợ ẩm thực, biểu diễn âm nhạc, trình diễn văn hóa và thời trang.

[Labuan Bajo sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42]

Người đứng đầu Cơ quan Du lịch Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina cho biết các doanh nghiệp trong ngành, chính quyền và người dân địa phương rất hào hứng chào đón sự kiện lớn này, đồng thời cam kết tất cả các điểm đến và hoạt động du lịch sẽ tiếp tục mở cửa đón khách trong suốt hội nghị.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá rộng rãi và tác động đáng kể đến ngành du lịch Labuan Bajo, đồng thời thúc đẩy phục hồi ngành “công nghiệp không khói” của “quốc gia vạn đảo” sau 3 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Giới chức Indonesia ước tính hội nghị này có thể đóng góp 5.000 tỷ Rupiah (gần 341 triệu USD) cho nền kinh tế địa phương, đồng thời thúc đẩy phục hồi du lịch, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Mặt khác, sự kiện này cũng sẽ mang đến những cơ hội kinh doanh mới cho khu vực tư nhân trong lĩnh vực kinh tế xanh, đồng thời tăng cường cam kết của các nước khu vực đối với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục