Indonesia mở rộng hoạt động truy quét trùm khủng bố Santoso

Chuẩn tướng Rafli Amar ngày 29/4 cho biết có khả năng sẽ mở rộng các hoạt động trong chiến dịch Tinombala nhằm truy bắt trùm khủng bố Santoso, biệt danh Abu Wardah.
Indonesia mở rộng hoạt động truy quét trùm khủng bố Santoso ảnh 1Santoso, thủ lĩnh nhóm khủng bố ở Indonesia. (Nguồn: The Jakarta Post)

Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Chuẩn tướng Boy Rafli Amar ngày 29/4 cho biết có khả năng sẽ mở rộng các hoạt động trong chiến dịch Tinombala nhằm truy bắt trùm khủng bố Santoso, biệt danh Abu Wardah, kẻ cầm đầu một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Poso, thuộc Trung Sulawesi.

Chuẩn tướng Amar cho hay mặc dù dự kiến kết thúc vào ngày 8/5 tới, song chiến dịch Tinombala có thể sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi các nỗ lực truy lùng Satoso và các thành viên trong nhóm đạt được kết quả.

Cảnh sát cũng đã thực hiện cách tiếp cận nhóm này thông qua các nhân vật tôn giáo địa phương.

Santoso cùng nhóm phiến quân hiện có 25 tay súng đang cố thủ trong khu vực rừng núi ở Poso.

Santoso được cho là công dân Indonesia đầu tiên tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và gần như trở thành đại diện cho IS tại Indonesia.

Đối tượng này bị quân đội Indonesia truy nã gắt gao từ năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục