Indonesia muốn mua 1,5 triệu tấn gạo của Việt Nam và Thái Lan

Chủ tịch danh dự Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Chookiat Ophaswongse cho biết Chính phủ Indonesia đã thông báo có kế hoạch mua 1,5 triệu tấn gạo của Thái Lan và Việt Nam.
Indonesia muốn mua 1,5 triệu tấn gạo của Việt Nam và Thái Lan ảnh 1Chế biến gạo xuất khẩu. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Ngày 29/9, Chủ tịch danh dự Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Chookiat Ophaswongse cho biết Chính phủ Indonesia đã thông báo có kế hoạch mua gạo của Thái Lan và Việt Nam, với hợp đồng ký kết giữa các chính phủ và đại diện 3 nước sẽ sớm bắt đầu thương lượng giá cả.

Theo ông Chookiat, giá gạo của Thái Lan sẽ cao hơn giá gạo Việt Nam.

Ông nói rằng phía Indonesia muốn có gạo trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015-1/2016 vì mùa gặt của nước này diễn ra vào tháng 3/2016. Ông cho biết thêm: "Số 1,5 triệu tấn gạo Indonesia cần là loại gạo trắng 5% và 15% tấm."

Trong 9 tháng vừa qua của năm 2015, Thái Lan đã xuất khẩu được gần 7 triệu tấn gạo và Bộ Thương mại nước này tin chắc sẽ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục