Indonesia, Nga cùng cam kết tăng cường hợp tác song phương

Indonesia và Nga cùng cam kết tăng cường hợp tác song phương

Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ra tuyên bố nhất trí tăng cường hợp tác song phương.
Indonesia và Nga cùng cam kết tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)

Ngày 3/2, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ra tuyên bố nhất trí tăng cường hợp tác song phương.

Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Indonesia công bố, Tổng thống Widodo nhấn mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Ông cho rằng tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, vì vậy, hai nước cần tiếp tục cải thiện và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Về phần mình, trong tuyên bố chào mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia, Tổng thống Nga Putin cho biết quan hệ hai nước dựa trên truyền thống tốt đẹp và phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực. Ông cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy và cải thiện mối quan hệ song phương và mang tính xây dựng này.

Tổng thống Putin cho rằng việc thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng nhằm tăng cường mối quan hệ song phương là câu trả lời cho những lợi ích của cả hai nước trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Nga và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950. Vừa qua, 2 nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục