Indonesia nỗ lực giải quyết vấn đề trẻ em đường phố

Theo Bộ trưởng các vấn đề xã hội Indonesia, Chính phủ sẽ tăng cường các chính sách xã hội quan tâm hơn nữa đến trẻ em đường phố.
Phát biểu với giới truyền thông nhân Ngày Trẻ em Quốc gia mới đây, Bộ trưởng các vấn đề xã hội của Indonesia Salim Segaf Aljufri cho biết chính phủ nước này sẽ tăng cường các chính sách xã hội quan tâm hơn nữa đến trẻ em không sống cùng cha mẹ, tiến tới sớm xóa bỏ tình trạng trẻ em đường phố.

Indonesia nỗ lực giải quyết vấn đề trẻ em đường phố Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn lời Bộ trưởng Salim Segaf Aljufri nhấn mạnh vấn đề trẻ em đường phố và trẻ em không sống cùng cha mẹ cần phải được quan tâm thường xuyên và chú trọng giải quyết, bởi trẻ lang thang rất dễ rơi vào vòng xoáy của bạo lực, nghiện ngập, ma túy và tội phạm.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ Indonesia sẽ phối hợp với chính quyền Tây Java - tỉnh đang đi đầu về nỗ lực xóa bỏ tình trạng trẻ em đường phố với mục tiêu “Không trẻ lang thang vào năm 2014" - nhằm giới thiệu kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tích cực này trong cả nước.

Chính quyền tỉnh Tây Java trong khuôn khổ hướng tới hoàn thành mục tiêu nói trên đã trích ngân sách hỗ trợ cho 2.00 trẻ lang thang mỗi em 1,5 triệu rupiah một năm trong năm 2012.

Theo điều tra, hiện ở Indonesia có khoảng 2 triệu em nhỏ không được sống cùng bố mẹ mà sống trong các trại trẻ của nhà nước hay sống cùng người thân hoặc cha mẹ nuôi.

Trước đó vào năm 2011, một chương trình tương tự của Bộ các vấn đề xã hội đã giúp giảm được 80% số trẻ em đường phố trong cả nước, trong số đó riêng thủ đô Jakarta  có 8.000 trẻ. Kết quả đáng khích lệ này là cơ sở để Indonesia hy vọng sẽ sớm xóa bỏ tình trạng trẻ em lang thang./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục