Indonesia phá tan một âm mưu tấn công khủng bố dịp Năm mới

Cảnh sát Indonesia ngày 26/12 cho biết một nhóm phiến quân đã bị lực lượng chống khủng bố nước này tiêu diệt và bắt giữ trong ngày Giáng Sinh.
Indonesia phá tan một âm mưu tấn công khủng bố dịp Năm mới ảnh 1Cảnh sát Indonesia triển khai bảo vệ an ninh trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới ở Denpasar, Bali, ngày 22/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo StraitsTimes, cảnh sát Indonesia ngày 26/12 cho biết một nhóm phiến quân đã bị lực lượng chống khủng bố nước này tiêu diệt và bắt giữ trong ngày Giáng Sinh.

Nhóm này được cho là có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch tấn công đồn cảnh sát ở bang Tây Java vào dịp Năm mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn cảnh sát Rikwanto nói: "Hai trong số những tên phiến quân dự định sẽ tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát mà chúng nhắm tới bằng các loại hung khí, trong khi hai tên còn lại sẽ theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ đồng bọn chạy trốn khỏi hiện trường sau vụ tấn công."

Theo thông báo của cảnh sát, hai phiến quân có tên là Abu Arham và Ivan Rahmat Syarif đang bị tạm giữ để thẩm tra, trong khi hai tên khác là Abu Sovi và Abu Faiz đã bị tiêu diệt.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy những phần tử này thuộc tổ chức Jamaah Ansharut Daulah (JAD), nhóm đã thề trung thành với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục