Indonesia phát hiện nhóm cực đoan sau vụ tấn công Singapore

6 phần tử cực đoan bị bắt hồi tuần trước trên đảo Batam thuộc nhóm Gigih Rahmat Dewa (GRD) có "hàng chục thành viên" và hoạt động trong 2 năm qua.
Indonesia phát hiện nhóm cực đoan sau vụ tấn công Singapore ảnh 1Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đột kích một căn nhà ở Batam sau khi bắt giữ 6 nghi can khủng bố ngày 5/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/8, người phát ngôn Lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia Boy Rafli Amar cho biết 6 phần tử cực đoan bị bắt hồi tuần trước trên đảo Batam thuộc nhóm Gigih Rahmat Dewa (GRD) có "hàng chục thành viên" và hoạt động trong 2 năm qua.

GRD là tên viết tắt của thủ lĩnh nhóm này.

Ông nêu rõ nhóm GRD chủ yếu tuyển mộ các thành viên thông qua Internet và nhận chỉ đạo từ tên Bahrun Naim - một đối tượng người Indonesia đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Theo người phát ngôn này, lực lượng chống khủng bố đã vây bắt 6 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công bằng r​ock​et vào quốc gia láng giềng Singapore sau nhiều tháng theo dõi trên mạng xã hội.

Trong vụ việc này, cảnh sát đã tịch thu nhiều vật liệu chế tạo bom, súng và mũi tên tại nhà của các nghi can.

Tuy nhiên, vụ tấn công nhằm vào Singapore này chỉ đang được lên kế hoạch chứ không có dấu hiệu cũng như thời gian tiến hành cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục