Indonesia: Rúng động bê bối đóng gói lại tăm bông COVID-19 đã sử dụng

Kimia Farma – một công ty dược phẩm quốc doanh Indonesia – bị cáo buộc rửa và đóng gói tăm bông mũi dùng trong xét nghiệm COVID-19 đã qua sử dụng tại sân bay thành phố Medan.
Indonesia: Rúng động bê bối đóng gói lại tăm bông COVID-19 đã sử dụng ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Mỗi ngày tại sân bay thành phố Medan có từ 100-200 hành khách được xét nghiệm COVID-19.

Cảnh sát trưởng Medan, ông Panca Putra Simanjuntak, cho hay đã có ít nhất 9.000 hành khách trở thành nạn nhân của những bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 - những chiếc tăm bông mũi được dùng lại này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục