Indonesia sẽ tiêm phòng dại cho chó ở đảo Bali

Indonesia sẽ tiến hành chiến dịch tiêm phòng dại cho chó ở đảo du lịch Bali, nơi có 34.000 trường hợp bị chó dại cắn kể từ đầu năm.
Các nhà chức trách Indonesia cho biết nước này sẽ tiến hành một chiến dịch có hệ thống tiêm phòng dại cho chó ở hòn đảo du lịch Bali, nơi dịch bệnh dại đã làm chết 76 người kể từ năm 2008.

Theo người phụ trách các dịch vụ vệ sinh ở đảo Bali, ông Putu Sumatra, “chúng tôi dự kiến sẽ tiêm phòng dại cho tất cả các chó ở Bali từ nay đến cuối năm để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Hiện vẫn còn hàng trăm nghìn con chó ở hòn đảo này chưa được tiêm phòng dại và bắt đầu từ tháng 9 tới, 200 nhóm bác sĩ thú sẽ được triển khai tại 700 ngôi làng của hòn đảo trên.”

Cho đến nay, các nhà chức trách của Indonesia đã cho giết hàng chục nghìn con vật, tuy nhiên, họ vẫn chưa ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh dại.

Theo chính quyền đảo Bali, khoảng 34.000 trường hợp bị chó dại cắn ở hòn đảo này đã được ghi nhận kể từ đầu năm và nạn nhân mới nhất là một phụ nữ 43 tuổi đã chết hôm 3/8.

Theo người phụ trách các dịch vụ y tế của đảo Bali, ông Nyoman Sutedja, “sự gia tăng số người bị chó dại cắn đã khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi cần có thêm vắcxin phòng dại để tiêm cho người”./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục