Indonesia sẽ trở lại OPEC sau 7 năm ngừng tư cách thành viên

Nếu Indonesia được khôi phục tư cách thành viên đầy đủ trong OPEC thì tổng số nước thành viên của tổ chức này sẽ tăng lên 13 nước.
Indonesia sẽ trở lại OPEC sau 7 năm ngừng tư cách thành viên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, Indonesia sẽ quay trở lại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) gần 7 năm sau khi nước này tạm ngừng tư cách thành viên đầy đủ trong tổ chức này.

OPEC cho biết Jakarta đã đề nghị tái gia nhập tổ chức này. Nguồn tin còn cho hay Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Sudirman Said đã được mời đến tham dự cuộc họp thường niên tiếp theo của OPEC vào ngày 4/12 tới, nơi sẽ diễn ra nghi thức khôi phục tư cách thành viên đầy đủ của Indonesia.

Nếu Indonesia được khôi phục tư cách thành viên đầy đủ trong OPEC thì tổng số nước thành viên của tổ chức này sẽ tăng lên 13 nước.

Trong một thông cáo báo chí, OPEC cho hay "Indonesia đã đóng góp nhiều trong lịch sử OPEC. Chúng tôi sẽ hoan nghênh nước này quay trở lại tổ chức."

Indonesia đã gia nhập OPEC vào năm 1962 và tạm ngừng tư cách thành viên hồi tháng 9/2009 sau khi nước này trở thành nhà nhập khẩu ròng dầu mỏ do sản lượng dầu trong nước giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục