Indonesia sơ tán hơn 1.000 du khách vì núi lửa phun trào

Indonesia đã sơ tán nhiều du khách trong nước và quốc tế, đồng thời đang tìm kiếm hàng trăm du khách khác sau khi núi lửa Barujari phun trào một cột tro bụi khổng lồ cao 2km ở tỉnh Tây Nusa Tenggara.
Indonesia sơ tán hơn 1.000 du khách vì núi lửa phun trào ảnh 1Núi lửa Barujari phun trào một cột tro bụi. (Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin từ Cơ quan giảm nhẹ thảm họa thiên tai quốc gia của Indonesia (BNPB), các binh sỹ, cảnh sát và chính quyền địa phương đã sơ tán nhiều du khách trong nước và quốc tế, đồng thời đang tìm kiếm hàng trăm du khách khác sau khi núi lửa Barujari phun trào một cột tro bụi khổng lồ cao 2km ở tỉnh Tây Nusa Tenggara vào ngày 28/9.

Một sỹ quan thuộc BNPB cho biết: "Một số du khách đã được sơ tán và các nhân viên đang rà soát từng khu vực nguy hiểm để tiếp tục tìm kiếm các du khách còn bị kẹt lại.”

Theo cơ quan chức năng, có tổng cộng 333 du khách nước ngoài và 56 du khách bản địa đang thăm núi lửa khi sự việc xảy ra.

Chính quyền địa phương đã công bố khu vực nguy hiểm 3km từ miệng núi lửa và chuẩn bị 300.000 mặt nạ phát cho người dân.

Khoảng 1.113 du khách đã buộc phải rời khỏi khu vực xung quanh núi lửa phun trào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục