Indonesia tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2032

Sau khi đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà Á vận hội 2018, Indonesia đã chính thức đệ đơn đăng ký với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2032.
Indonesia tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2032 ảnh 1Tổng thống Indonesia trong lễ rước đuốc Asiad. (Nguồn: BBC)

Sau khi đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà Á vận hội 2018, Indonesia đã chính thức đệ đơn đăng ký với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2032.

Ngày 19/2, hãng thông tấn Indonesia Antara dẫn lời Đại sứ Indonesia tại Thụy Sĩ, ông Muliaman D. Hadad, cho biết các quan chức IOC đã ghi nhận năng lực tổ chức của Indonesia trên vai trò nước chủ nhà Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao châu Á dành cho người khuyết tật 2018.

Giới chức Jakarta tin tưởng đây sẽ là những yếu tố có tác động tích cực tới nỗ lực của nước này trong cuộc đua vươn ra đấu trường thế giới.

Nếu giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2032, Indonesia sẽ trở thành nước châu Á thứ 4 đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, sau Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. IOC sẽ công bố quốc gia được lựa chọn là nước chủ nhà của  Olympic 2032 vào năm 2025.

Olympic mùa Hè 2020 sẽ diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), hai kỳ thế vận hội tiếp theo sẽ diễn ra lần lượt vào các năm 2024 và 2028 tại Paris (Pháp) và Los Angeles, Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục