Indonesia và Mỹ ký kết MoU tăng cường hợp tác

Lãnh đạo Mỹ và Indonesia vừa ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.
Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, Mỹ và Indonesia vừa đạt được một bước tiến mới trong quan hệ đối tác toàn diện với việc ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Trợ lý Bộ trưởng Kinh tế và các vấn đề kinh doanh Mỹ José Fernandez và Tổng vụ trưởng Hợp tác quốc tế Bộ Công nghiệp Indonesia Agus Tjahajana ngày 8/8 đã ký MoU trên.

Ông Agus Tjahajana cho biết, MoU này sẽ tạo ra nhiều cơ hội lớn hơn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp của hai nước trong các dự án cơ sở hạ tầng của Chính phủ Indonesia, nhất là trong các ngành ưu tiên như công nghiệp, năng lượng, vận tải, nước, và phát triển xanh tại sáu hành lang kinh tế trong khuôn khổ kế hoạch phát triển dài hạn tới năm 2025 của Chính phủ Indonesia, đặc biệt là tại các khu vực Sumatra, Đông Kalimantan và Đông Java./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục