Indonesia và Na Uy hợp tác nhằm nâng cao chất lượng thủy sản

Indonesia và Na Uy sẽ thúc đẩy hợp tác để phát triển nuôi trồng thủy sản, nghề cá bền vững và chống nạn khai thác bất hợp pháp, đồng thời nhất trí các biện pháp nâng cao trao đổi thương mại thủy sản.
Indonesia và Na Uy hợp tác nhằm nâng cao chất lượng thủy sản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tour-smart.co.uk)

Từ ngày 18-21/8, Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia, Susi Pudjiastuti đã thăm và làm việc tại Na Uy nhằm nâng cao chất lượng thủy sản Indonesia.

Bà Susi đã có cuộc họp song phương với Bộ trưởng Thủy sản Na Uy Elisabeth Aspaker.

Tại cuộc họp, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác để phát triển nuôi trồng thủy sản, nghề cá bền vững và chống nạn khai thác bất hợp pháp, đồng thời nhất trí các biện pháp nâng cao trao đổi thương mại thủy sản.

Hai bên cũng thảo luận về đề xuất thành lập Diễn đàn tư vấn song phương trong lĩnh vực thủy sản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Susi cũng tham gia với tư cách một trong những diễn giả tại Hội thảo kỷ niệm 20 năm Quy tắc ứng xử và nuôi trồng thủy sản.

Một cuộc triển lãm quốc tế cũng được tổ chức trong dịp này, là nơi gặp gỡ của các doanh nghiệp trong ngành thủy sản.

Những năm gần đây, triển lãm thu hút khoảng 18.000-20.000 du khách mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục