Indonesia và Philippines nhất trí sớm đàm phán về biên giới lục địa

Vấn đề về biên giới, hợp tác trong việc bảo vệ chính trị-pháp lý và an ninh, bảo vệ các công dân Indonesia, hợp tác kinh tế... là các vấn đề được hai nước quan tâm.
Indonesia và Philippines nhất trí sớm đàm phán về biên giới lục địa ảnh 1Tổng thống Joko Widodo. (Nguồn: Reuters)

Trong chuyến thăm Philippines của Tổng thống Indonessia Joko Widodo theo thông lệ ASEAN của lãnh đạo mới, ngày 9/2, lãnh đạo hai nước đã bàn thảo các vấn đề hợp tác song phương.

Trong đó ưu tiên các vấn đề về biên giới, hợp tác trong việc bảo vệ chính trị-pháp lý và an ninh, bảo vệ các công dân Indonesia, hợp tác kinh tế, hợp tác giáo dục và quan hệ cộng đồng.

Liên quan đến vấn đề biên giới, Tổng thống Indonessia Joko Widodo và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III nhất trí sớm đàm phán về biên giới lục địa, sau đó sẽ xem xét lại các thỏa thuận xuyên biên giới và thỏa thuận tuần tra biên giới (từ năm 1975).

Indonesia và Philippines cũng nhất trí các vấn đề liên quan đến hợp tác cụ thể về chống ma túy và các chất độc hại; quản lý thiên tai; hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và thảo luận cơ chế hợp tác giữa ba nước Indonesia, Malaysia, Philippines trong xử lý ngư dân Bajo, Nam Sulawesi (nhóm người sống du mục trên biển).

Nhân dịp này, Tổng thống Indonessia Joko Widodo đã mời Tổng thống Aquino tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 60 của Hội nghị Á-Phi được tổ chức vào tháng Tư năm nay tại Thủ đô Jakarta và thành phố Bandung và mời các doanh nghiệp Philippines tham gia vào Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Bali cũng vào tháng Tư.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đánh giá cao Chính phủ Philippines trong việc bảo vệ các công dân, bao gồm cả công dân gốc Indonesia tại Philippines.

Về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp đôi vào năm 2016.

Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng muốn mời các nhà đầu tư Philippines tham gia hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, thủy sản, năng lượng và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nông nghiệp, thủy sản, dược phẩm và thương mại".

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác xóa bỏ tệ nạn ma túy, các chất độc hại và hợp tác kỹ thuật giáo dục dạy nghề, đào tạo giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục