Indonesia-Hàn Quốc tăng cường hợp tác giao thông vận tải

Trong chuyến thăm và làm việc tại Seoul, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Indonesia và người đồng cấp Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác giao thông vận tải giữa hai nước.
Indonesia-Hàn Quốc tăng cường hợp tác giao thông vận tải ảnh 1Một tuyến xe điện ngầm tại Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong chuyến thăm và làm việc mới đây tại Seoul, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Indonesia và người đồng cấp Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác giao thông vận tải giữa hai nước và tiến tới ký Bản ghi nhớ (MoU) về lĩnh vực này trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Bambang Susantono cho biết ông và người đồng cấp Hàn Quốc Hyung Koo Yeo đã thảo luận về tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, nhất là ngành đường sắt và áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải của Indonesia.

Ông Susantono nói rằng Hàn Quốc là một trong những đối tác hàng đầu mà Indonesia đang tiến tới hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề của ngành giao thông vận tải. Hai nước có thể hợp tác thông qua các mô hình quan hệ chính phủ với chính phủ, doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc giữa các viện nghiên cứu của hai nước.

Indonesia đặc biệt quan tâm đến những kinh nghiệm của Hàn Quốc về áp dụng công nghệ thông tin (IT) trong lĩnh vực giao thông vận tải, do Indonesia hiện tồn tại nhiều vấn đề tương tự các vấn đề Hàn Quốc từng phải đối mặt trong những năm 1980 và đã được nước này khắc phục rất hiệu quả.

Chính phủ Indonesia cho rằng Hàn Quốc được chọn là nước đối tác hợp tác trong lĩnh vực giao thông vì hai nước có nhiều điều kiện và đặc điểm tương đồng.

Chính phủ Hàn Quốc đã phát triển thành công các thành phố thông minh dựa trên công nghệ thông tin thông qua hợp tác liên ngành giữa trung ương, khu vực, các cơ sở nghiên cứu và khu vực tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục